Ebola, hãy dừng lại!

Thứ sáu, 14/11/2014 09:00

(Cadn.com.vn) - Những thông tin mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang cho thấy bức tranh lẫn lộn nhiều màu sắc trong cuộc chiến chống lại đại dịch tồi tệ Ebola.

Theo WHO, hơn 5.000 người đã chết vì virus Ebola, đánh dấu cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Ebola giết chết 5.160 trong số 14.098 người bị nhiễm bệnh tại 8 quốc gia, chủ yếu là các quốc gia Tây Phi, qua đó cho thấy giai đoạn khó khăn kèm theo những thất vọng trong nỗ lực kiểm soát Ebola.

Trong dấu hiệu nhen nhóm hy vọng hiếm hoi, WHO cho biết, tỷ lệ lây nhiễm Ebola không còn tăng ở mức độ báo động tại hai ổ dịch chính là Guinea và Liberia, mặc dù một số khu vực ở hai nước vẫn đang chứng kiến số người lây nhiễm ngày càng nhiều. Tuy nhiên, Sierra Leone, nơi 1.169 người đã thiệt mạng, tiếp tục điêu đứng vì “số bệnh nhân gia tăng”. 421 trường hợp mới lây nhiễm được báo cáo tại nước này chỉ trong vòng 1 tuần qua. Và ở Mali, nơi được cho là vẫn miễn nhiễm với Ebola - một trẻ em đã qua đời hồi tháng 10 vì nhiễm bệnh và gần đây nhất ít nhất 1 người khác cũng thiệt mạng vì virus nguy hiểm này, trong khi đang có 2 ca tử vong khác cũng nghi do nhiễm Ebola.

Trong khi đó, số tiền bỏ ra để chống lại dịch bệnh này vẫn quá ít ỏi bất chấp những lời kêu gọi tài trợ mạnh mẽ cho công cuộc chống Ebola. WHO cho đến nay chỉ nhận được 49% số tiền 260 triệu USD cần thiết để xử lý các ổ dịch Ebola. Trong số 4.611 giường bệnh được lên kế hoạch cho các trung tâm điều trị Ebola tại 3 quốc gia khó khăn nhất ở Tây Phi, chỉ 24% là hoạt động, và chỉ có 4% trong số 2.636 giường bệnh cho các trung tâm chăm sóc cộng đồng đáp ứng đủ tiêu chuẩn cần thiết. Các đội cứu hộ của các nước đến Tây Phi cũng vẫn chỉ nhỏ giọt. Chỉ có khoảng 38% đội chôn cất WHO có kế hoạch được đào tạo tốt để đến Tây Phi chống dịch.

Rõ ràng, bất chấp dịch bệnh đang hoành hành, hầu hết những cam kết to lớn cùng chống dịch Ebola cho đến nay vẫn chỉ  nằm trên những tờ giấy hoặc thậm chí là những lời nói đầu môi. Ebola đang thách thức sức mạnh toàn cầu. Các hội nghị chính trị quan trọng gần đây đều đưa Ebola vào nội dung bàn bạc ưu tiên. Nhưng để chống lại đại dịch kinh hoàng này, để làm giảm nỗi lo lây lan chết người, tất cả đang cần một sự chung tay thiết thực hơn nữa.

Thanh Văn